Huyền thoại Bạch Hổ Lâm trên đất Đà thành (2)
Kỳ cuối: Luyện võ để rèn người
(Cadn.com.vn) - Ngày 16-1-1980, được sự đồng ý của Sở Văn hóa Thông tin-Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ), CLB bộ môn võ thuật cổ truyền môn phái Bạch Hổ Lâm được thành lập tại P. Phước Mỹ (thuộc Q. Sơn Trà ngày nay), TP Đà Nẵng, dưới sự chủ trì phụ trách của Võ sư Đặng Văn Vàng và các Võ sư, HLV khác tham gia huấn luyện, giảng dạy, trong đó có Võ sư Hồ Văn Giáo.
Đã vang danh một thời trên đất Đà thành và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, CLB lập tức thu hút được hàng trăm thanh thiếu niên và người hâm mộ tham gia học tập. Do tuổi cao sức yếu, năm 1990, Võ sư Đặng Văn Vàng từ trần. Sau khi họp toàn thể Võ sư, HLV và các môn sinh, thống nhất bầu Võ sư Hồ Văn Giáo lên làm Chưởng môn phái Bạch Hổ Lâm đời thứ 9.
Một trong những học trò xuất sắc của Bạch Hổ Lâm, của Võ sư Hồ Văn Giáo phải kể đến Võ sư Trần Đình Nghĩ - đang là Chủ nhiệm CLB võ thuật cổ truyền môn phái Bạch Hổ Lâm tại Nhà văn hóa thiếu nhi Đồng Hới, Quảng Bình, hiện đã mở võ đường tại tiểu khu 3, P. Nam Lý, TP Đồng Hới. Trong một lần ra Quảng Bình, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ Trần Đình Nghĩ và nghe anh tâm sự về con đường tìm đến Bạch Hổ Lâm của mình.
Sinh năm 1964, tại xã Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, năm 12 tuổi, Trần Đình Nghĩ vào Huế để theo học môn phái Thiếu Lâm La Hán Quyền và được hòa thượng Thích Thiện Quả, trụ trì chùa Thiên Hỷ truyền thụ võ công. Năm 1984, Trần Đình Nghĩ lại vượt đèo Hải Vân vào TP Đà Nẵng với mục đích vừa kiếm việc làm nuôi thân vừa tầm sư học võ và anh đã gặp Võ sư Hồ Văn Giáo rồi được ông nuôi nấng và hết lòng truyền dạy võ công.
![]() |
Các võ sư, vận động viên Bạch Hổ Lâm tại lễ GIỗ tổ năm 2000. Ảnh: H.T |
12 năm ròng rã khổ luyện với sự chỉ bảo tận tình của sư phụ, Trần Đình Nghĩ đã nắm bắt tinh thông những tinh hoa võ thuật của Bạch Hổ Lâm, trở thành một HLV đắc lực cho võ đường Bạch Hổ Lâm của Võ sư Hồ Văn Giáo. Năm 1998, Trần Đình Nghĩ trở về P. Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình, thuê nhà mở võ đường cho đến ngày hôm nay. Trải qua 10 năm hoạt động, võ đường đã thu hút được gần 2 vạn người tham gia tập luyện, với 10 CLB hoạt động thường xuyên ở các huyện, thành phố trong toàn tỉnh như Đồng Hới, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy...
Võ đường đã đào tạo được hơn 100 HLV, huấn luyện hàng trăm VĐV tham gia thi đấu tại 25 giải võ cổ truyền vô địch toàn quốc và khu vực Đông Nam Á, giành 10 HCV, 15 HCB, 21 HCĐ... Võ sư Trần Đình Nghĩ tâm sự: “Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau vì sự phát triển của nền võ thuật cổ truyền Việt
![]() |
Biểu diễn công phá của CLB Bạch Hổ Lâm, chi nhánh tại Quảng Bình. Ảnh: H.T |
Ở Đà Nẵng, 30 năm qua, bộ môn võ thuật cổ truyền môn phái Bạch Hổ Lâm đã trải qua bao thách thức thăng trầm, nhưng vẫn vững niềm tin để từng bước khẳng định được chính mình, đã ổn định được công tác tổ chức, phát triển được công tác chuyên môn. Võ sư Hồ Văn Giáo cho biết: 30 năm hoạt động, từ một góc sân nhỏ ở kiệt 14-Nguyễn Văn Thoại của gia đình ông, đến nay CLB đã có nhiều điểm tập luyện trên địa bàn Q. Sơn Trà thu hút được hàng nghìn võ sinh tham gia tập luyện đào tạo cả về chuyên môn lẫn đạo đức đạt kết quả tốt.
CLB hiện có 6 võ sư đó là Trần Đình Nghĩ (phụ trách môn phái ngoài Quảng Bình), Võ sư Phạm Văn Thương, Trần Văn Minh, Võ Công Hậu, Bùi Văn Hùng, hơn 100 HLV và hướng dẫn viên. 30 năm qua, tại các giải thi đấu của các CLB trong thành phố, Đại hội TDTT TP và toàn quốc cũng như khu vực, VĐV môn phái Bạch Hổ Lâm đã đạt được nhiều thành tích cá nhân và tập thể mang về cho môn phái hơn 100 HCV, 150 HCB, 90 HCĐ và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, hội từ T.Ư đến địa phương.
![]() |
Võ sư Hồ Văn Giáo hướng dẫn môn sinh luyện tập. |
Chia tay chúng tôi, Võ sư Hồ Văn Giáo tâm sự: “Trong sự phát triển chung của nền võ thuật cổ truyền tại Đà Nẵng và cả nước, môn phái Bạch Hổ Lâm hướng tới mục tiêu sẽ phổ cập rộng rãi đến mọi địa phương trong thành phố và trên cả nước, các lực lượng CA, quân đội và dần đem chương trình vào giảng dạy trong các trường phổ thông, nhằm phát huy truyền thống cả về chất và lượng của môn phái.
Thực tế nhiều năm qua, từ phong trào tập luyện đã có hàng nghìn thanh thiếu niên tham gia, nhiều em đã trở thành tấm gương điển hình, dùng sở trường võ thuật đã học được tham gia giữ gìn ANTTXH tại địa phương, tham gia các đội dân phòng, tổ ANND trên địa bàn Q. Sơn Trà. Đã có hàng chục CBCS của lực lượng CA thuộc các đơn vị nghiệp vụ của CATP tham gia tập luyện để nâng cao sức khỏe, nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mục tiêu hướng tới của môn phái Bạch Hổ Lâm vẫn là chú trọng tới các em thanh thiếu niên, bởi tập võ thuật, các em sẽ có thân thể khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn, lối sống trung thực, tâm hồn cao thượng để giao tiếp, học tập tốt, lao động tốt, sẵn sàng đấu tranh cho lẽ phải và có nhân cách hướng thiện...”.
Hồng Thanh